Chống dịch ở Đà Nẵng: 14 ngày tới là thời điểm vàng

Thứ ba, 11/08/2020 08:27

Tối 10-8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch với các địa phương. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP cùng đại diện một số sở ngành, địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp.

Cơ bản Đà Nẵng đã ngăn chặn được sự bùng nổ của dịch

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ) TP Đà Nẵng, tính từ ngày 24-7 đến 18  giờ ngày 10-8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 273 trường hợp mắc, trong đó có 246 trường hợp đang điều trị tại Đà Nẵng, 4 trường hợp ra viện ngày 10-8. TP cũng xác định được 10.111 các trường hợp F1, 10.919 các trường hợp F2... Đến nay, TP đã thành lập được 1.652 Tổ Công tác Covid-19 cộng đồng. Qua đó quyết liệt thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội của người dân, theo dõi sức khỏe của khu vực dân cư, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ để xét nghiệm, cách ly kịp thời...

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho biết, Đà Nẵng tiếp tục đẩy nhanh tốc độ công tác truy vết, xác định các trường hợp có liên quan đến các bệnh nhân để cách ly, xét nghiệm kịp thời. Hiện nay, tại 7 quận huyện trên địa bàn TP đang tiến hành rà soát, lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp từng đến BV Đà Nẵng trong vòng 14 ngày kể từ ngày phát hiện trường hợp đầu tiên, để kịp thời phát hiện cách ly triệt để các trường hợp dương tính... TP cũng đã nỗ lực nâng cao năng lực xét nghiệm từ năng lực từ 700 mẫu/ngày lên khoảng 7.000 mẫu/ngày, và dự kiến thời gian tới có thể lên đến 10.000 mẫu/ngày. Song song đó, TP  đã kịp thời thành lập ê-kíp lấy mẫu xét nghiệm cơ động sẵn sàng lấy mẫu xét nghiệm người dân tại các khu vực nguy cơ cao. Đến nay, ngành Y tế đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm tại 50 điểm, tổng số mẫu được lấy là 21.236, gồm các khu vực phong tỏa và các khu vực nguy cơ cao. Tính đến ngày 10-8 đã lấy mẫu 51.226 trường hợp, trong đó 47.107 trường hợp có kết quả xét nghiệm, 273 trường hợp dương tính đã công bố.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng, trong khoảng thời gian gần đây tình hình dịch trên địa bàn Đà Nẵng đang trên đà số ca mắc hằng ngày có xu hướng xuống thấp, chứ không phải có số lượng cao. Ông Sơn khẳng định: “Cơ bản TP đã ngăn chặn được sự bùng nổ của dịch, hiện giờ có thì cũng ở mức độ vừa phải. Và tâm dịch tại BV Đà Nẵng đến thời điểm này cơ bản đã kiểm soát được. Hiện BV C Đà Nẵng đã được mở cửa, tiếp đến BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng đúng thời hạn cũng sẽ đánh giá và cho mở cửa trở lại...”.

Ông Huỳnh Đức Thơ dặn dò nhân viên y tế thu thập thông tin thật kỹ đối với những trường hợp đến lấy mẫu. 

Tuy nhiên, theo ông Sơn dù có khả quan nhưng không được lơ là vì  dự báo tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. “Phức tạp, khó lường là bởi vì nếu chúng ta sơ sẩy của các biện pháp, kể cả Tổ Covid-19 cộng đồng, kể cả sự cố về xét nghiệm, không đảm đương được việc xét nghiệm, kể cả những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 16. Chúng tôi nghĩ đây là lúc nắm bắt được cơ hội để dập dịch. Chúng tôi đề xuất TP tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 trên tinh thần cao nhất, có nghĩa là chúng ta thực hiện 16 cộng chứ không phải chỉ 16 đơn thuần. Trong đó có nhiều biện pháp chúng ta phải làm thêm. Vì vậy Tổ Covid-19 cộng đồng cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó, nhân viên y tế các khu công nghiệp, các cơ sở y tế đều phải được khuyến cáo, phát hiện những trường hợp nghi ngờ. Khi mà nghi ngờ thì bắt buộc phải xét nghiệm. Xét nghiệm và chờ 6 tiếng để có kết quả, nếu dương tính thì đưa vào BV điều trị, nếu âm tính thì chúng ta tiếp tục theo dõi tại nhà. Đây là thông điệp, đề nghị TP cần quan tâm, có sự tham gia của các cấp chính quyền và người dân một cách quyết liệt hơn nữa...”, ông Sơn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, 14 ngày tới là thời điểm vàng để công tác chống dịch của Đà Nẵng đạt hiệu quả nhất vì vậy mỗi người cần phải gồng lên, thực hiện thật tốt Chỉ thị 16. “Các cấp ngành, địa phương vận động người dân cùng chung tay với TP để vượt qua đại dịch, phải vận động người dân đồng thuận, chấp hành nghiêm Chỉ thị 16, hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết, đồng thời cách ly tại nhà. Chúng ta phải vận động để bà con đi chợ với tần suất thấp hơn, 3 ngày một lần thôi. Chỉ có 14 ngày nên chúng ta phải cùng nhau động viên người dân thực hiện cho tốt”, ông Thơ đề nghị.

Nhân viên xét nghiệm của CDC Đà Nẵng đang chạy đua với thời gian để sớm nhất cho kết quả của những bệnh phẩm.

Phải thực hiện thật nghiêm Chỉ thị 16

Ông Thơ cho rằng, việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 trong thời gian qua chưa tốt. Các địa phương đã thành lập Tổ Covid-19 cộng đồng rồi nhưng vẫn còn lỏng lẻo, làm việc chưa đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy, các Tổ Covid-19 cộng đồng cần phát huy hết vai trò của mình, đi từng ngõ, gõ từng nhà để nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 cũng như nắm bắt tình hình sức khỏe của người dân... “Trừ việc giám sát cách ly xã hội là chưa tốt, còn lại tất cả đều đã tốt, cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa. Ngành Y tế tập trung hơn nữa việc truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm. Bởi đây là mấu chốt của sự thành công trong công tác chống dịch nên phải được thực hiện một cách quyết liệt và hành động thật nhanh. Từ khi có kết quả dương tính với ca bệnh, các cơ quan nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét nhanh, lấy mẫu xét nghiệm F1, yêu cầu F2 thì cách ly tại nhà chờ F1. Chúng ta phải chạy nhanh hơn từ F0 để không lan qua F1.

Thời gian đến, Chủ tịch UBND TP yêu cầu cũng cách như cũ nhưng phải làm tốt hơn, ưu tiên hàng đầu là truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Chính vì vậy, ngoài ngành Y tế và TP, bộ máy chính quyền từ quận, huyện đến xã, phường phải tích cực hoạt động cho hiệu quả và quyết liệt... Địa phương nào làm không tốt việc giám sát, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và rà soát trường hợp nghi ngờ, trường hợp liên quan đến BV Đà Nẵng thì chủ tịch quận, huyện và chủ tịch phường, xã chịu trách nhiệm... Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các ngành, các cấp phải sâu sắc đời sống của người dân, kịp thời hỗ trợ những trường hợp thiếu thốn, không để chuyện không hay xảy ra gây xôn xao dư luận... Ngoài ra, ông Thơ mong muốn Bộ Y tế tiếp tục sát cánh cùng Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch, bởi “Đà Nẵng vẫn là nơi tâm dịch, sức tác động của nó cũng rất lớn. Hiện tại tình trạng khẩn cấp vẫn còn ở khắp nơi. Vì vậy, đề nghị Bộ Y tế tiếp tục sát cánh cùng Đà Nẵng. Cố gắng cùng Đà Nẵng làm sạch bóng Covid-19”.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng  đề nghị BCĐ và các cấp ngành, địa phương tiếp tục kêu gọi người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 16. Các sở ngành thành lập đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16 và những ý kiến kết luận của Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP. Các sở ngành phải hết sức lưu ý rút kinh nghiệm về việc thông tin và trao đổi thông tin trên môi trường mạng. Với những dự thảo còn xin ý kiến các cấp, khi chưa có ý kiến chính thức của Ban Chỉ đạo thì coi đó là thông tin mật. Và khi chưa có ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì tuyệt đối không được đưa lên mạng xã hội để tránh tình trạng bàn luận xôn xao...”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

LÊ HÙNG

>>Mở phong tỏa BV Chỉnh hình phục hồi chức năng Đà Nẵng và KDC lân cận

>>Tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng

>>Đoàn y bác sĩ tỉnh TT. Huế đã đến Đà Nẵng sẵn sàng cùng TP chống dịch